Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi quốc tế giúp ngăn chặn bạo động tại Chad


Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế có hành động để chặn đứng để chặn đứng đợt sóng bạo động tại khu vực đông nam Chad. Phát ngôn viên của cơ quan Liên Hiệp Quốc này, ông Ron Redmond, nói rằng, mỗi ngày đều có thêm tin về những cuộc tấn công vào các làng trong khu vực này.

Hôm nay, ông Redmond nói với báo chí rằng, kể từ hôm mùng 4 tháng 11 tới nay, ít nhất cũng có 20 làng bị tấn công và có hơn 220 người thiệt mạng. Ông Redmond nói rằng tình trạng bạo động này có vẻ giống như loại bạo động xảy ra tại vùng Darfur của Sudan.

Ông Redmond cho hay, những người được mục kích mô tả những kẻ tấn công là người thuộc sắc tộc Ả Rập, thường được võ trang bằng súng AK, cưỡi ngựa, lạc đà, hay đi trên xe tải.

Ông nói rằng, nhiều khi các nạn nhân biết những kẻ tấn công là những người láng riềng của mình. Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn kêu gọi Liên Hiệp Quốc gởi các viên chức quân sự, chính trị và cứu trợ tới vùng này theo như nghị quyết của Hội Đồng Bảo An đã yêu cầu mới đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG