Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên không chịu kiểm soát tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên


Nam Triều Tiên từ chối không tuân thủ đầy đủ các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Bắc Triều Tiên sau khi nước này thực hiện hiện vụ thử nghiệm một công cụ hạt nhân.

Phó bộ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên Paek In-Kook hôm nay cho biết Hán Thành sẽ không tham gia vào sáng kiến do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm kiểm tra các tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên ở ngoài biển theo như yêu cầu của LHQ.

Hán Thành nói rằng họ đã có những biện pháp khác để kiểm soát các loại vũ khí có sức hủy diệt qui mô.

Nam Triều Tiên cho biết họ không muốn tạo ra thêm các trận đụng độ với các tàu của hải quân Bắc Triều Tiên và họ vẫn duy trì chính sách giao tiếp với Bình Nhưỡng kể từ khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng trước.

Dưới áp lực của Quốc tế, Bắc Triều Tiên đã đồng ý quay trở lại bàn hội nghị để bàn về việc tháo dỡ chương trình hạt nhân của họ.

Hội nghị sẽ có sự tham gia của các nước Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga.

Đại sứ Nga tại Nhật Bản Alexander Losyukov hôm nay cho biết tại Tokyo rằng cuộc đàm phán sẽ được mở lại vào tháng tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG