Đường dẫn truy cập

Israel không loại bỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran


Một giới chức cấp cao Israel nói rằng Israel không loại bỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran nhằm ngăn chặn việc Tehran tìm cách thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn được một nhật báo trích đăng hôm thứ sáu vừa qua, Thứ Trưởng Quốc Phòng Israel, Ephraim Sneh, nói rằng ông không cỗ vũ cho việc này và chỉ xem đó như là một giải pháp cuối cùng.

Đây là phát biểu mạnh mẽ nhất về vấn đề này của một giới chức cấp cao Israel. Điều này cho thấy sự quan ngại ngày càng tăng của Israel đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Phát ngôn viên của thủ tướng Israel nói rằng vấn đề Iran trở thành một “đe dọa đối với sự tồn vong” của Israel trong một điều kiện không thể chấp nhận được.

Chương trình hạt nhân của Iran sẽ đề tài hàng đầu trong nghị trình của cuộc họp giữa Thủ Tướng Olmert của Israel và Tổng Thống Bush tại Tòa Bạch Ốc vào thứ hai tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG