Đường dẫn truy cập

WHO có tân tổng giám đốc


Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã xác nhận cựu Bộ Trưởng Y Tế Hong Kong Margaret Chan, vào chức vụ tân Tổng Giám Đốc WHO.

Năm nay 59 tuổi, và ra đời tại Hong Kong, Bà Margaret Chan được sự hậu thuẫn của 150 thành viên tham gia phiên họp khoáng đại của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, diễn ra tại Genevè.

Bà Chan cam kết sẽ dồn hết nỗ lực làm việc để biến thế giới thành một nơi chốn lành mạnh hơn. Bà lưu ý về tầm quan trọng đặc biệt của các nỗ lực này tại Châu Phi.

Theo lịch trình, bà Margaret Chan sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 4 tháng Giêng, thay thế cố Tổng Giám Đốc Lee Jong-Wook, người Nam Triều Tiên, từ trần hồi tháng Năm.

Bà Chan từng phục vụ trong tư cách Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới, đặc trách các bệnh truyền nhiễm.

Trong chức vụ là người lãnh đạo ngành Y Tế Hong Kong, bà Chan đã cầm đầu các nỗ lực của đặc khu Hong Kong trong việc kiềm chế vụ bộc phát bệnh SARS và sự lây lan của virút SARS hồi năm 2003, và trước đó vụ bộc phát bệnh cúm gia cầm hồi năm 1997.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG