Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush lại bổ nhiệm ông Bolton vào chức vụ Đại Sứ Mỹ tại LHQ


Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush một lần nữa đã bổ nhiệm ông John Bolton vào chức vụ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã trao văn thư đề cử ông Bolton cho Thượng Viện hôm thứ Năm, sau khi họp bàn với giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, là chính đảng vừa đánh mất quyền kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội trong các cuộc bầu cử bán kỳ.

Hồi năm 2005, nhóm thiểu số các đảng viên Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, đã ngăn chận những cố gắng để biểu quyết và chuẩn thuận quyết định đề cử ông Bolton tại Thượng Viện Hoa Kỳ, lúc ấy do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số.

Trong thời gian qua, ông Bolton đã phục vụ trong tư cách là Đặc Sứ của Washington tại Liên Hiệp Quốc, chiếu theo một lệnh bổ nhiệm tạm thời của Tổng Thống, cho phép ông tiếp tục duy trì chức vụ cho tới khi tân Quốc Hội triệu tập vào tháng Giêng năm sau.

Hồi năm ngoái, những người chống đối đã cáo buộc ông Bolton là đã tìm cách vận dụng báo cáo tình báo vào các mục tiêu chính trị, ông cũng bị tố cáo đã ngược đãi nhân viên thuộc quyền, thời còn là một giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG