Đường dẫn truy cập

Đức Ðạt Lai Lạt Ma kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân


Nhà lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng, Đức Ðạt Lai Lạt Ma, đã cùng với hai khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình kêu gọi thế giới bãi bỏ vũ khí hạt nhân.

Đức Ðạt Lai Lạt Ma, Đức Tổng Giám Mục Desmond Tutu của Nam Phi, và học giả người Bắc Ireland đồng thời là một nhà hoạt động tích cực, Betty Williams, vừa đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ năm vừa qua, trong lúc họ tham dự một hội nghị hòa bình tại Hiroshima, tức là một trong hai thành phố của Nhật Bản đã bị Mỹ đánh bom hạt nhân vào năm 1945.

Kêu gọi này nói rằng hủy diệt người khác, cho dù đó là bạn hay thù, cũng là hành động hủy diệt chính mình. Họ ca ngợi ‘lòng vị tha’ của Hiroshima trong thời gian khôi phục lại thành phố sau thảm họa.

Hai quả bom hạt nhân thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki khiến Nhật Bản đầu hàng trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2. Có đến hơn 200,000 người Nhật đã chết trong hai vụ thả bom này và sau đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG