Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi dân Hồi Giáo ở miền Nam


Thủ tướng lâm thời của Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi về những biện pháp cứng rắn mà chính phủ trước đây đã áp dụng để chống lại một cuộc nổi dậy tại miền nam nước này là nơi đa số cư dân là người Hồi giáo.

Thủ tướng Surayud ChuLanont hôm nay tuyên bố những chiến thuật mà người tiền nhiệm của ông là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra áp dụng đã khiến cho tình hình miền nam trở nên tồi tệ hơn.

Ông ChuLanont, một cựu tham mưu trưởng quân đội, đang có mặt tại Pattani, một trong 3 tỉnh hầu như ngày nào cũng xảy ra các cuộc khủng bố bằng bom, hay những vụ bắn giết, kể từ tháng Giêng năm 2004.

Ông Sondhi Boonyaratglin,người cầm đầu quân đội Thái và là người lãnh đạo cuộc đảo chánh cũng đến thăm khu vực này.

Thủ tướng Thái Lan Surayud nói rằng phục hồi lại hòa bình ở nam bộ Thái Lan là một trong các ưu tiên hàng đầu của ông.

Khoảng 1700 người đãû thiệt mạng trong cuộc giao tranh mà người ta qui trách cho những phần tử chủ chiến hồi giáo đòi ly khai,và những nhóm tội phạm có tổ chức và các giới chức tham nhũng gây ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG