Đường dẫn truy cập

Syri bác bỏ tố cáo đang âm mưu lật đổ chính phủ Libăng


Syria đã bác bỏ tố cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ ở Damascus cấu kết với Iran và phe du kích quân Hezbollah để lật đổ chính phủ Libăng.

Bộ ngoại giao Syria hôm nay đưa ra thông cáo nói rằng từ khi rút khỏi Li băng đến nay, Syria lúc nào cũng sẵn sàng hậu thuẫn cho bất kỳ thỏa thuận nào mà nhân dân Li băng đạt được thông qua cuộc đối thoại toàn quốc.

Syria đã kết thúc sự hiện diện quân sự kéo dài 29 năm ở Li băng vào năm 2005 giữa lúc có những vụ biểu tình phản đối rầm rộ ở Li băng sau khi cựu thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát.

Hôm qua, Tòa Bạch Ốc cảnh cáo rằng Syria, Iran, Hezbollah và các đồng minh của họ ở Li băng chớ có tìm cách gây bất ổn cho chính phủ do dân bầu lên của thủ tướng Fuad Siniora.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG