Đường dẫn truy cập

Dân số Nhật Bản giảm


Cơ quan thống kê của Nhật Bản cho hay lần đầu tiên dân số của họ giảm đi, nếu tính ít ra là từ năm 1945.

Thống kê toàn quốc trong năm 2005 cho thấy dân số Nhật Bản cũng già đi, có 20% trên tuổi 65, tức là cao hơn số người ở lớp tuổi dưới 15 tuổi.

Vào năm 2004, dân số Nhật Bản đạt mức cao nhất, là gần 128 triệu, từ đó đến nay, con số này ngày càng giảm.

Các con số này làm các nhà quy hoạch quan tâm họ e ngại trong tương lai đội ngũ lao động gồm những người trẻ tuổi sẽ không đủ để phục vụ số người cao niên.

Tính bình quân, một phụ nữ Nhật Bản trong suốt cuộc đời sinh 1,25 con.

Nếu không thay đổi, dân số Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm đi. Chính phủ đã đưa ra những chính sách khuyến khích có nhiều con, ví dụ như xây thêm các nhà giữ trẻ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG