Đường dẫn truy cập

Thái Lan sẽ bắt đầu tiến trình soạn thảo hiến pháp mới


Quân đội Thái Lan đã thành lập một ủy ban để bắt đầu tiến trình soạn thảo bản hiến pháp mới, tiếp theo sau cuộc đảo chính của quân đội hồi tháng trước.

Hôm nay các giới chức cho biết Tư Lệnh Không Quân Chalit Phukphasuk sẽ đứng đầu ủy ban gồm 17 ủy viên này.

Ủy ban sẽ chọn 2000 người cho đại hội toàn quốc và trong số này sẽ bầu 100 người để soạn thảo bản hiến pháp mới.

Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính quân đội cam kết là trong một năm sẽ đưa đất nước trở lại dưới quyền lãnh đạo dân sự, và sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 10 năm tới.

Thủ Tướng lâm thời Thái Lan Surayud Chulanont, hôm nay, đã khẳng định các kế hoạch để chính phủ do quân đội lãnh đạo sẽ chấm dứt vào năm tới. Ông nói rằng ông không muốn, theo nguyên văn lời ông là mang gánh nặng, do các nhà lãnh đạo quân đội giao phó lâu hơn thời gian cần thiết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG