Đường dẫn truy cập

Kenya báo cáo ca bệnh bại liệt đầu tiên trong hơn 2 thập niên


Kenya báo cáo ca bệnh bại liệt đầu tiên trong hơn hai thập niên tại một trại tị nạn gần biên giới Somalia. Bộ Y tế Kenya và Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay xác nhận rằng một bé gái 3 tuổi người Somalia sinh đẻ tại trại tị nạn Hagadera ở đông bắc Kenya đã nhiễm chứng bệnh dễ lây này.

Đây al ca bệnh bại liệt đầu tiên được ghi nhận ở Kenya kể từ năm 1984. Tháng trước em bé này bị liệt hai chân. Có tin cho hay em đã từng được chủng ngừa bệnh bại liệt và chưa bao giờ tới Somalia, nơi có hơn 200 ca bệnh nguy hiểm này được báo cáo kể từ năm ngoái.

Vụ xung đột ở Somalia khiến cho hàng tuần có tới vài ngàn người dân chạy sang Kenya lánh nạn.

Các chuyên gia y tế đang tìm cách xác định xuất xứ của vi rút gây bệnh cho em bé này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG