Đường dẫn truy cập

Ấn Độ: Tình báo Pakistan chủ mưu các vụ đánh bom xe lửa tại Mumbai


Cảnh sát Ấn Độ cho hay, họ có bằng chứng là cơ quan tình báo quân đội Pakistan chủ mưu các vụ đánh bom xe lửa tại Mumbai hôm 11 tháng 7 làm 200 người thiệt mạng và hơn 800 người khác bị thương.

Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay , Cảnh Sát Trưởng Mumbai, ông A.N. Roy, nói rằng, cuộc tấn công này do cơ quan tình báo Pakistan hoạch định và được tổ chức Hồi Giáo tranh đấu Laska- e-Toiba có trụ sở tại Pakistan thực hiện.

Tổ chức tranh đấu chống quyền cai trị của Ấn Độ tại Kashmir này đã phủ nhận là không can dự vào vụ đánh bom này.

Pakistan cũng đã phủ nhận lời tố cáo vừa kể của Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Thông Tin Pakistan, Tariq Azim, đòi Ấn Độ cung cấp cho Pakistan những bằng chứng mà họ có.

Những vụ đánh bom những xe lửa đông người tại Mumbai này đã khiến cảnh sát bố ráp các khu vực sinh sống của người Hồi Giáo và thẩm vấn hằng trăm người trên cả nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG