Đường dẫn truy cập

LHQ mở cuộc họp chính thức đầu tiên về tình hình Miến Điện


Hôm nay, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp chính thức đầu tiên để bàn về tình hình Miến Điện.

Hôm 15 tháng 9 vừa qua, Hội Đồng Bảo An đã biểu quyết chấp thuận đưa vấn đề Miến Điện vào nghị trình của hội đồng. Quyết định này đã xảy ra mặc dầu có những phản đối của Trung Quốc và Miến Điện, nói rằng Miến Điện không đe dọa tới tình hình an ninh trong vùng.

Nhưng một phúc trình của Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái do cựu Tổng Thống cộng hòa Czech ông Vaclav Havel và nhân vật đoạt giải Nobel hòa bình, Desmond Tutu của Nam Phi thực hiện đã không đồng ý như vậy.

Phúc trình này nói rằng, số người tỵ nạn từ Miến Điện tới đã gây ra tình trạng bất ổn trong vùng, và việc buôn lậu ma túy, chuyển lậu người cũng như đà lây lan bệnh truyền nhiễm tại Miến Điện là các vấn đề nghiêm trọng.

Cuộc họp của Hội Đồng Bảo An để bàn về vấn đề Miến Điện không để cho công chúng được tham gia và Hội Đồng Bảo An không cho biết các vấn đề cụ thể nào sẽ được đem ra thảo luận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG