Đường dẫn truy cập

Binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu sẽ ở lại Darfur


Liên Hiệp Phi Châu đã quyết định triển hạn sự hiện diện của lực lượng họ trong vùng Darfur của Sudan qua hết năm nay.

LHQ sẽ hậu thuẫn về mặt vật chất và hậu cần, còn các quốc gia Ả Rập sẽ cung ứng tài chính đạo quân này.

Quyết định của Hội Đồng An Ninh và Hòa bình của liên hiệp Phi Châu được loan báo sau một cuộc họp hôm thứ tư tại LHQ. 7000 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Phi Châu đang có mặt tại Darfur nhưng vẫn không thể ngăn chặn được bạo lực lan tràn ở đó.

3 năm giao tranh giữa phe nổi dậy thiểu số với phe dân quân có liên hệ với chính phủ Sudan do phần lớn là người Ả Rập kiểm soát đã khiến khoảng 20,000 người thiệt mạng, và buộc 2 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Giới lãnh đạo Liên Hiệp Phi Châu đã họp tại New York, là nơi họ đang tham dự phiên họp hằng năm của Đại Hội Đồng LHQ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG