Đường dẫn truy cập

Đức Giáo Hoàng nói ngài bị hiểu lầm


Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 lại một lần nữa bày tỏ sự tôn trọng sâu xa đạo Hồi và nói rằng khi trích dẫn những giáo điều Hồi giáo trong bài diễn văn gây nhiều tranh cãi hồi tuần rồi, ngài chỉ hy vọng khuyến khích được các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo trên thế giới.

Lên tiếng hôm nay tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedicto lại nhấn mạnh rằng bài diễn văn đưa tới những vụ phản đối đó không phản ánh quan điểm của riêng ngài.

Ngài nói với các tín đồ hành hương tại quảng trường thánh Pherô rằng bài diễn văn ngài đọc tại đại học Bavarian chỉ nhằm nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Ngài cũng nói rằng ngài hy vọng niềm tôn kính sâu xa của ngài đối với các tôn giáo trên thế giới và với hồi giáo được sáng tỏ.

Trong bài diễn văn đọc tại Đức hồi tuần trước, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã trích lời một hoàng đế Byzantine hồi thế kỷ 14, nói rằng một vài giáo điều của tiên tri Muhammad là độc ác và vô nhân đạo.

Ngài cũng nói về cuộc thánh chiến và rằng bạo động không thích hợp với phẩm chất của Thượng Ðế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG