Đường dẫn truy cập

Chính phủ Burundi và nhóm phiến quân tiến hành cuộc ngưng bắn


Chính phủ Burundi và nhóm phiến quân cuối cùng hoạt động trong nước sẽ bắt đầu tôn trọng một cuộc ngưng bắn hôm nay nhằm chấm dứt 13 năm nội chiến.

Thỏa thuận được ký kết hôm thứ năm tại thủ đô Dar es Salaam của Tanzania, giữa tổng thống Pierre Nkurunziza của Burundi và người lãnh đạo Đạo quân giải phóng dân tộc là ông Agathon Rwasa.

Theo thỏa thuận, các thành viên của nhóm phiến quân có tên tắt là FNL này sẽ dần dà sát nhập vào quân đội quốc gia Burundi.

Thỏa thuận cũng đề nghị thành lập một ủy ban theo dõi cuộc hưu chiến. Cơ chế này sẽ bao gồm các đại diện của chính phủ Burundi, nhóm FNL và Liên đoàn Phi Châu cùng với LHQ.

FNL là nhóm phiến quân sắc tộc Hutu cuối cùng đồng ý ngưng bắn với chính phủ Burundi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG