Đường dẫn truy cập

Cựu Tổng Thống Iran lên án những vụ tấn công khủng bố 11/9


Cựu Tổng Thống Iran, ông Mohammad Khatami lên án những cuộc tấn công hôm 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ trong khi đọc bài diễn văn ngay bên ngoài thủ đô Washington.

Hôm qua, ông Khatami nói rằng, hai tội ác đã được thực hiện ngày 11 tháng 9 năm năm trước đây, là vụ sát hại dân lành và thực hiện cuộc tấn công nhân danh Hồi Giáo. Ông kêu gọi các tín đồ Hồi Giáo làm việc để chống lại điều mà ông gọi là cơn sốt Hồi Giáo.

Đây là diễn văn mới nhất của ông Khatami trong chuyền du hành Hoa Kỳ. Trong chuyến du hành này ông Khatami cũng tới thăm Liên Hiệp Quốc và trường đại học Harvard. Hôm Thứ Năm vừa qua ông đã nói chuyện tại Thánh Đường Quốc Gia ở thủ đô Washington và kêu gọi tín đồ của các tôn giáo khác nhau cùng làm việc cho hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Times, ông Khatami đã gọi vụ tàn sát người Do Thái là một “sự thật tuyệt đối,” nhưng cũng nói rằng không nên sử dụng sự kiện này làm cái cớ để đàn áp quyền của người Palestine.

Đương kim Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tỏ ý không tin là vụ tàn sát người Do Thái đã xảy ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG