Đường dẫn truy cập

Cảnh sát bắn hơi cay mắt vào người biểu tình tại Bangladesh


Cảnh sát chống bạo động tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã bắn hơi cay mắt vào hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập đòi cải cách bầu cử. Có ít nhất 30 người bị thương.

Cảnh sát cũng bắt giữ 10 người trong những vụ xô xát gần văn phòng ủy ban bầu cử, nơi cảnh sát đã dựng các rào cản. Cuộc biểu tình hôm nay được tổ chức bởi liên minh 14 đảng đối lập do Liên minh Awami đứng đầu, kêu gọi một cuộc tổng đình công vào ngày 10 tháng này.

Phe đối lập đòi có một ủy viên bầu cử mới và đề nghị có tiếng nói trong việc chọn một chính phủ lâm thời, sẽ tiếp quản khi chính phủ của thủ tướng Khaleda Zia bàn giao quyền hành vào tháng tới.

Lãnh tụ đối lập là Sheikh Hasina đã đe dọa tẩy chay cuộc tổng tuyển cử dự trù vào tháng giêng năm tới nếu không cải tổ hệ thống bầu cử toàn quốc.

Chính phủ đã làm lơ trước yêu sách của phe đối lập và cáo buộc phe đối lập là tìm cách phá hoại cuộc bầu cử và gây rối cho chế độ dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG