Đường dẫn truy cập

Nhóm Hồi Giáo Somalia cho mở lại hải cảng chính ở Mogadishu


Nhóm Hồi Giáo kiểm soát thủ đô Mogadishu của Somalia đã cho mở lại hải cảng chính trong thủ đô, lần đầu tiên kể từ 11 năm qua, trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm phục hồi sinh hoạt bình thường của thủ đô này.

Hôm qua, một viên chức thuộc Liên Hiệp Các Tòa Án Hồi Giáo của Somalia tuyên bố là hải cảng quốc tế sẽ mở cửa hoạt động. Và một buổi lễ mừng được tổ chức tại hải cảng vào hôm nay để đánh dấu việc mở cửa lại này.

Hải cảng trong thủ đô Mogadishu đã đóng cửa từ năm 1995, khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc rời Somalia khi các lãnh chúa giao tranh giành quyền kiểm soát thủ đô. Trước đây trong năm, lực lượng dân quân Hồi Giáo đã đẩy lui các lãnh chúa ra khỏi Mogadishu.

Trong những năm gần đây, các thương gia và nhân viên cứu trợ đã sử dụng một hải cảng không chính thức nhỏ hơn bên ngoài thủ đô.

Nhóm Hồi Giáo kiểm soát thủ đô nói rằng giờ đây các thương gia Somalia nên sử dụng hải cảng quốc tế này để vận chuyển hàng hóa của họ ra các thị trường nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG