Đường dẫn truy cập

Sudan bác bỏ dự thảo về việc bố trí binh sĩ LHQ tại Darfur


Đảng đương quyền ở Sudan bác bỏ một dự thảo nghị quyết của Liên hiệp quốc quyết định việc bố trí binh sĩ duy trì hòa bình Liên hiệp quốc ở vùng Dafur.

Hôm nay, một thành viên cao cấp của đảng Quốc Đại Sudan nói rằng nghị quyết đó là một mưu toan nhằm áp đặt quyền bảo hộ hoàn toàn đối với quốc gia miền đông Phi Châu này.

Ông này nói thêm rằng nước nào ủng hộ việc bố trí binh sĩ Liên hiệp quốc ở Dafur sẽ bị xem là kẻ thù của Sudan. Dự thảo nghị quyết được Hoa Kỳ và Anh trình cho Hội đồng bảo an hồi tuần trước. Văn kiện này đề nghị lực lượng duy trì hòa bình Liên hiệp quốc thay thế lực lượng của Liên hiệp Phi châu đang bố trí ở Dafur.

Tổng thống Omar al-Bashir của Sudan chống đối kế hoạch của Liên Hiệp Quốc ở Dafur, nơi mà bạo động vì tôn giáo và sắc tộc đã hoành hành trong hơn 3 năm nay.

Tháng 5 vừa qua, chính phủ đã ký kết một hòa ước với nhóm nổi dậy chính ở Dafur, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG