Đường dẫn truy cập

Một phụ nữ người Kurd ra khai trước tòa án về tội ác của Saddam


Tại phiên tòa ngày hôm nay xử Saddam Hussein về tội ác chống nhân loại, một phụ nữ người Kurd ở Iraq đã mô tả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở làng của bà cách nay gần 20 năm.

Những lời khai của người Kurd về những vụ tấn công bằng hơi độc và những hành vi tàn bạo của chính quyền Saddam Hussein đã chiếm phần lớn thời gian của phiên tòa khai diễn hôm thứ hai. Sau phiên tòa hôm nay, vụ xử này tạm hoãn cho tới ngày 11 tháng 9.

Saddam Hussein và 6 đồng bị cáo đang được xét xử về tội diệt chủng phát sinh từ một chiến dịch quân sự trong năm 1987 và 1988, triệt hạ mấy mươi ngôi làng của người Kurd và giết chết khoảng 180,000 người, kể cả phụ nữ và trẻ em. Phiên tòa xử Saddam Hussein hiện nay là phiên tòa thứ nhì kể từ khi lãnh tụ độc tài này bị lật đổ năm 2003.

Phiên tòa thứ nhất đã kết thúc và phán quyết dự kiến sẽ được loan báo vào trung tuần tháng 11. Saddam Hussein bị tố cáo là đã ra lệnh giết chết khoảng 150 người Hồi giáo Shia sau một âm mưu bất thành nhằm ám sát ông hồi năm 1982.

Nếu bị tòa xét là có tội, Saddam Hussein có thể sẽ lãnh án tử hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG