Đường dẫn truy cập

Bạo động tại Iraq đang ở mức cao nhất kể từ năm 2003


Dữ liệu do quân đội Hoa Kỳ thu thập ở Iraq cho thấy bạo động ở đây đang nằm ở mức cao nhất kể từ năm 2003 tuy thủ lãnh al Qaida ở Iraq là Abu Musaf al Zarqawi bị hạ sát hồi tháng 6 vừa qua.

Nhật báo New York Times nói rằng những dữ liệu này do các vị chỉ huy quân đội Mỹ ở Iraq cung cấp cho họ, và cho thấy rằng những vụ nổ bom ven đường ở Iraq trong tháng 7 đã lên tới mức cao nhất kể từ khi chiến cuộc bắt đầu.

Những vụ tấn công mỗi ngày nhắm vào các lực lượng an ninh của Hoa Kỳ và Iraq cũng tăng gấp đôi kể từ tháng giêng.

Tường thuật của New York Times cho biết có gần 2,000 vụ nổ bom trong tháng 7 và đa số những vụ này là nhắm vào các lực lượng quân sự do Hoa kỳ lãnh đạo.

Tường thuật này nói thêm rằng tuy số binh sĩ Mỹ tử trận mỗi tháng đã giảm chút đỉnh nhưng những vụ tấn công bằng bom giờ đây là nguyên do hàng đầu gây tử vong cho binh sĩ Hoa Kỳ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG