Đường dẫn truy cập

Tổng thống Ấn Ðộ kêu gọi phát triển kinh tế vùng Kashmir


Tổng thống Ấn Ðộ Abdul Kalam đã lên tiếng kêu gọi thực hiện những biện pháp quyết liệt để nhanh chóng phát triển kinh tế của vùng Kashmir thuộc Ấn.

Ông Kalam kêu gọi như thế trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay tại phiên họp lưỡng viện của Viện Lập pháp tiểu bang Jammu-Kashmir ở thủ phủ Srinagar. Theo ông, điều này sẽ góp phần mang lại hòa bình cho vùng Kashmir, nơi một cuộc tổng đình công đang diễn ra để phản đối chuyến viếng thăm của ông Kalam.

Cuộc đình công được tổ chức bởi một nhóm có chủ trương cứng rắn đã tách ly khỏi liên minh đòi ly khai Hurriyat và có sự hậu thuẫn của nhóm nổi dậy Hồi giáo Hizbul Mujahedin, là những người đang chiến đấu để chống lại sự cai trị của New Dehli ở phần đất mà đa số dân chúng là người theo đạo Hồi.

Một ngày trước khi tổng thống Kalam đến thăm vùng Kashmir thuộc Ấn, những phong trào chủ chiến đã ném lựu đạn gây thương tích cho hai cảnh sát viên và 8 thường dân ở thị trấn Kulgam. Cuộc nổi dậy này đã gây tử vong cho hơn 45000 người trong 17 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG