Đường dẫn truy cập

Số tử vong trận dịch tả tệ hại nhất tại Angola lên tới hơn 2000 người


Số tử vong trong một trận dịch tả tệ hại nhất tại Angola đã lên tới trên 2000 người.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới nói rằng, cho tới Chủ Nhật vừa qua, căn bệnh này đã làm 2098 người thiệt mạng. Chứng bệnh này xảy ra tại khu xóm nghèo trong thủ đô Luanda hồi tháng hai và đã lây lan qua 15 trong số 18 tỉnh của nước này.

Tổng số có hơn 50 ngàn ca bệnh được báo cáo. Bệnh tả là một chứng bệnh dễ trị nhưng có thể dẫn tới tình trạng thiếu nước trầm trọng và tử vong nếu không được điều trị.

Tổ chức từ thiện Y Sĩ Không Biên Giới cho rằng nguyên nhân khiến chứng bệnh này lây lan nhanh chóng là vì điều kiện vệ sinh yếu kém cỏi và thiếu nước sạch để sử dụng.

Hầu hết hạ tầng cơ sở của Angola bị hư hại trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm và chấm dứt năm 2002.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG