Đường dẫn truy cập

Binh sĩ TQLC Mỹ đổ bộ lên bãi biển gần Beirut để giúp công tác di tản


Binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đã đổ bộ lên một bãi biển gần Beirut để giúp di tản hàng ngàn người Mỹ bị kẹt cả tuần qua vì các vụ oanh kích của Israel ở Liban.

Khoảng 40 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến của tàu hải quân USS Nashvill đã lên bờ hồi sáng sớm hôm nay bằng tàu đổ bộ.

Cuộc di tản ồ ạt được dự trù thực hiện trong nhiều ngày. Các giới chức Mỹ nói rằng khoảng 8 ngàn trong số 25 ngàn người Mỹ ở Liban đã yêu cầu được giúp đỡ rời khỏi nước này.

Khoảng 1000 người Mỹ đã đến đảo Chypre hôm nay trên một du thuyền được Hoa Kỳ thuê bao.

Trong khi đó, nhóm người Mỹ đầu tiên di tản khỏi Liban đã trở về Hoa Kỳ. Ít nhất 150 công dân Mỹ đã đến phi trường gần Baltimore, của bang Maryland vào sáng nay.

Các tàu thuê bao của các nước Châu Âu và các chính phủ khác cũng đang đưa những người nước ngoài rời khỏi Liban.

Ấn Độ cho biết là nhóm người Ấn Độ đầu tiên đã lên một tàu hải quân của Ấn Độ và tàu đang chạy đến nước Chypre. Bangladesh và Philippin đang kêu gọi giúp đỡ cho công dân của họ rời khỏi Liban.

Trong khi đó Ethiopia nói rằng họ đang tìm cách đưa công dân của họ ra khỏi Liban qua ngã Syri.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG