Đường dẫn truy cập

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công nhắm vào nhóm Hezbollah


Thủ Tướng Israel ông Ehud Olmert nói rằng cuộc phản công nhắm vào nhóm Hezbollah sẽ tiếp tục. Lời tuyên bố được đưa ra trong lúc ông bất ngờ đến thăm Haifa, thành phố bị thiệt hại nhiều vì trúng rocket của Hezbollahtừ mấy ngày qua.

Trong ngày thứ Ba, máy bay của Israel lại dội bom xuống Libăng trong lúc phe Hezbollah bắn thêm rocket vào miền Bắc Israel. Cuộc giao tranh đến nay đã xảy ra 7 ngày liên tiếp.

Khoảng 30 người Libăng, đa số là thường dân đã thiệt mạng trong các vụ không tập của Israel trên khắp Libăng, kể cả các địa điểm của Hezbollah ở phía Nam Beirut.

Số người chết này gồm 11 quân nhân Libăng trong một trại binh gần Beirut, và 6 thường dân trong 1 ngôi làng sát biên giới Israel.

Quân đội Israel nói rằng một trong các vụ không tập nhắm vào một đoàn xe tải chở vũ khí cho Hezbollah. Họ nói rằng đoàn xe này từ Syri tiến vào Libăng.

Trong khi đó, một vụ bắn rocket của Hezbollah đã rơi xuống thị trấn Nahariya của Israel, gần biên giới Libăng, làm 1 người chết.

Một vụ bắn rocket khác rơi xuống nhiều thị trấn khác của Israel, chưa rõ thiệt hại.

Tính đến giờ này, có ít nhất 235 người Libăng và 25 người Israel thiệt mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG