Đường dẫn truy cập

Indonesia xử 13 người tội điều hành và buôn bán thuốc lắc lớn nhất thế giới


Tòa án Indonesia đang xử 13 người về tội điều hành một trong những cơ sở sản xuất và buôn bán thuốc lắc lớn nhất thế giới.

Trong số 13 bị cáo có cả người Pháp, người Hà Lan và người Trung Quốc.
Đứng đầu cơ sở này là 2 người Indonesia. Người thứ nhất tên Benny Sudrajat, có biệt danh là "Benny Oei," là người chủ nhà máy thuốc lắc trong huyện Serang. Người thứ nhì tên Iming Santoso, làm quản lý.

Tòa nhà được ngụy trang là nhà máy làm bàn ghế bằng gỗ, nhưng trong thực tế sản xuất đến 1 triệu viên thuốc lắc trong 1 tuần. Giá thị trường của 1 triệu viên thuốc lắc là 11 triệu đôla.

2 bị cáo quan trọng khác là Nicolaas Garnick Josephus, quốc tịch Hà Lan, và Sergei Areski Atlaoui, quốc tịch Pháp. 2 người nước ngoài này được miêu tả là chuyên viên sản xuất ma túy. Nếu bị kết tội, cả 4 có thể lãnh án tử hình.

9 người còn lại, trong dó có 5 người Hoa, chỉ bị xử với tư cách công nhân nhà máy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG