Đường dẫn truy cập

Bán vé chợ đen World cup, một viên chức cao cấp của FIFA bị gởi về nước


Một viên chức cao cấp của FIFA người Phi Châu đã bị gửi về nước sau khi thú nhận là bán vé chợ đen cao gấp 3 lần giá chính thức.

Ông Ismail Bhamjee, cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá Botswana đã bị trục xuất khỏi World Cup hôm nay. Chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter nói ông mong rằng liên đoàn Phi Châu sẽ thi hành thêm các biện pháp kỷ luật đối với ông Bhamjee vì tổ chức của ông không có thẩm quyền sa thải một thành viên trong ủy ban chấp hành.

Ông Blatter thừa nhận là ông rất bực bội về vụ tai tiếng này. Ông đã chủ tọa một phiên họp khẩn của FIFA để quyết định thu hồi chức vụ của ông Bhamjee tại World Cup và yêu cầu ông rời khỏi Đức càng sớm càng tốt.

Ông Bhamjee 62 tuổi thú nhận đã bán 12 vé cho trận đấu giữa Anh và Trinidad Tobago tại Nuremberg với giá 380 đôla một vé. Giá chính thức là 127 đôla.

Nhân vật người Phi Châu này có thể là người đầu tiên bị buộc phải từ chức khỏi ủy ban chấp hành FIFA trong lịch sử 102 năm của ủy ban.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG