Đường dẫn truy cập

Việt Nam tiến hành một loạt những hành vi sách nhiễu nhắm vào các nhân vật hoạt động cho dân chủ


Giới hữu trách Hà Nội vừa tiến hành một loạt những hành vi sách nhiễu nhắm vào các nhân vật hoạt động cho dân chủ trong lúc một đảng phái chính trị, vốn được nhiều người xem là một tổ chức bù nhìn của chính quyền Cộng sản, chuẩn bị tuyên bố hoạt động trở lại sau khi đã tự ý giải tán cách nay 20 năm.

Theo các nguồn tin từ Việt Nam, tối ngày thứ bảy vừa qua công an Hà Nội đã ập vào nhà ông Hoàng Minh Chính, nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam, trong lúc ông Chính cùng với một số nhân vật hoạt động cho dân chủ đang hội họp để chuẩn bị tuyên bố phục hoạt đảng Dân chủ từ ngày mồng 1 tháng 6.

Giới hữu trách đã khám xét và tịch thu một số tài liệu liên quan tới kế hoạch khôi phục hoạt động của đảng Dân chủ, và sách nhiễu những người liên quan, trong đó có giáo sư Trần Khuê, người được chỉ định giữ chức Phó Tổng thư ký đảng Dân chủ, nhà văn Hoàng Tiến, cùng với luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhân vật hoạt động tích cực đang làm luật sư riêng cho hai ông Hoàng Minh Chính và Trần Khuê.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho ban Việt Ngữ đài VOA, luật sư Đài cho biết việc phục hoạt của đảng Dân chủ là một diễn tiến mà ông gọi là “tất yếu” của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam trong lúc sự trấn áp của chính quyền đối với các hoạt động của những nhân vật bất đồng chính kiến dường như đã không còn khốc liệt như trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG