Đường dẫn truy cập

Chính phủ và nhóm phiến quân duy nhất còn lại ở Burundi mở hòa đàm


Chính phủ Burundi và nhóm phiến quân duy nhất còn lại trong nước đã mở các cuộc đàm phán tại Tanzania.

Lực lượng giải phóng quốc gia là phong trào phiến quân duy nhất chưa tham gia vào tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt 12 năm nội chiến.

Chính phủ Nam Phi đứng ra điều giải các cuộc hòa đàm đang diễn ra tại thủ đô thương mại Dares Salaam của Tanzania.

Tổng thống Tanzania, ông Jakaya Kikwete, nói với đại diện của hai phía tại cuộc họp rằng họ có thể chọn lựa việc theo đuôỉ một cuộc chiến tranh tàn phá hay kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình.

Phong trào giải phóng quốc gia là một trong số vài nhóm sắc tộc Hutu chống lại chính phủ đa số là người Tutsi bắt đầu từ năm 1993. Các nhóm khác đã tham gia vào một chính quyền chia sẻ quyền hành và quân đội, theo một tiến trình hòa bình được bắt đầu năm 2000.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG