Đường dẫn truy cập

Biểu tình phản đối luật di dân sẽ diễn ra khắp nước Mỹ vào ngày 1 tháng 5


Nhiều cuộc biểu tình và tẩy chay dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ hai tới đây, tức là ngày 1 tháng 5, trên khắp Hoa Kỳ nhằm phản đối một dự luật được đề nghị nhằm xiết chặt các quy định về di dân.

Nhiều chủ doanh nghiệp đang chuẩn bị cho khả năng nhân công của họ có thể vắng mặt trong ngày thứ hai.

Các nhà tổ chức kêu gọi sự ủng hộ cho điều mà họ gọi là một luật lệ quy định về di dân công bằng hơn, và những người ủng hộ có thể bày tỏ bằng nhiều hình thức như nghỉ ở nhà không đi làm, hoặc mặc trang phục màu trắng trong ngày thứ hai. Các nhà tổ chức hy vọng sẽ có hàng triệu người hưởng ứng.

Một phiên bản mới bằng tiếng Tây Ban Nha của bản quốc ca Mỹ vừa được phổ biến hôm thứ sáu để đựơc hát trong sự kiện này. Phiên bản quốc ca này được các ca sĩ nổi tiếng gốc châu Mỹ La Tinh ghi âm, nói lên một trào lưu đấu tranh mới cho tự do.

Được hỏi về cuộc phản đối vào ngày thứ hai tới, Tổng Thống Bush trả lời rằng ông không ủng hộ cuộc tẩy chay này. Bản thân Tổng Thống Bush cũng nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng ông nói rằng quốc ca Mỹ phải hát bằng tiếng Anh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG