Đường dẫn truy cập

OPEC quyết định không tăng mức sản xuất mặc dù giá dầu lên cao kỷ lục


Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa (OPEC) quyết định không tăng mức sản xuất mặc dù giá dầu lên cao ở mức kỷ lục.

Bộ Trưởng Dầu Hỏa của Ả Rập Saudi, ông Ali Al-Naimi nói rằng lý do giá dầu tăng không phải là vì số cung bị hao hụt, do đó cần phải để cho thị trường quyết định giá dầu.

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran về vấn đề hạt nhân đã ảnh hưởng đến giá dầu trên thị trường quốc tế.

Ông Edmund Daukoru, Chủ Tịch tổ chức OPEC, và là Bộ Trưởng Dầu Hỏa của Nigeria nói rằng thị trường vẫn chưa ổn định, giá dầu bị tác động bởi tranh chấp chính trị và tin đồn, thay vì bởi yếu tố cung cầu cơ bản.

Bộ Trưởng Năng Lượng Hoa Kỳ Samuel Bodman nói rằng giá dầu cao đang gây khó khăn cho kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế toàn cầu. Ông kêu gọi các cơ sở sản xuất dầu hỏa trên khắp thế giới nên tăng cường các biện pháp an ninh để tránh xảy ra một tai họa có thể gây rối cho việc phân phối dầu hỏa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG