Đường dẫn truy cập

Tổng đình công tại Karachi phản đối vụ tấn công tự sát giết chết 57 người


Thành phố lớn nhất của Pakistan, Karachi, hôm nay đóng cửa vì các cửa tiệm buôn bán tham gia một cuộc tổng đình công theo lời kêu gọi của các nhóm hồi giáo Sunni, để phản đối vụ tấn công bom tự sát trong tuần làm thiệt mạng 57 người, trong đó có 3 lãnh tụ hồi giáo nhiều thế lực.

Tiệm buôn đóng cửa và phần lớn đường phố vắng tanh. Một số các cơ sở kinh doanh trong các khu vực khác của tỉnh Sindh cũng đóng cửa để ủng hộ cuộc đình công vì Karchi là thủ phủ của tỉnh này.

Hôm qua, trên 50000 người tham dự tang lễ của 3 nhà lãnh đạo hồi giáo bị sát hại. Quân đội được bố trí để ngăn ngừa bạo động bột phát trong khi tiến hành tang lễ.

Những người phản đối đã gây bạo loạn tại thành phố cảng Karachi từ khi 2 kẻ đánh bom tự sát kích cho bom nổ hôm thứ Ba, giữa một buổi cầu kinh mừng ngày đản sinh của tiên tri Muhammad. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Thủ tướng Pakistan Shaukat Aziz thề quyết sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG