Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq sẽ họp vào tuần tới


Quyền chủ tịch Quốc hội Iraq cho hay ông sẽ triệu tập phiên họp của các nhà lập pháp vào ngày thứ Hai để đẩy mạnh tiến trình thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.

Ông Adnan Pachachi, người Ả Rập Sunni, đưa ra loan báo vừa kể tại một cuộc họp báo tại Baghdad hôm nay.

Các lãnh tụ chính trị Iraq đang cố gắng để thành lập một chính phủ mới từ khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

Một trong những điểm chính gây ra bế tắc là liệu Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari, một người hồi giáo Shia, có nên lưu lại trong chức vụ lãnh đạo tân chính phủ hay không.

Các lãnh tụ hồi giáo Sunni và người Kurd yêu cầu chọn một Tân thủ tướng vì theo họ ông Jaafari không làm được gì nhiều để ngăn chận các vụ bạo động về giáo phái.

Trong các vụ bạo động hôm nay, quân đội Mỹ cho biết 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ nổ bom bên đường tại Baghdad. Một vụ nổ khác tại quận Waziriya trong thành phố làm thiệt mạng 1 cảnh sát viên và 3 thường dân.

Cảnh sát cho biết một số người thiệt mạng tron gmột vụ bom xe tại các thị trấn Tal Afar và Khalis ở phía bắc thủ đô Baghdad.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG