Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iraq không từ bỏ việc ra ứng cử


Thủ tướng đang gặp nhiều khó khăn của Iraq, ông Ibrahim al-Jaafari, từ chối việc không ra ứng cử chức vụ lãnh đạo chính phủ của nước này mặc dù đang có những lời yêu cầu mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Ông Jaafari nói với nhật báo The Guardian của nước Anh rằng việc ông được phe đa số các nhà lập pháp Shia dề cử là một tiến trình dân chủ và phải tuân thủ.

Nhưng cho tới nay thì ông Jaafari đã không được các tổ chức chính trị thiểu số ủng hộ trong việc thành lập chính phủ và ông cũng mất đi sự hậu thuẫn của Liên minh đoàn kết Iraq, tổ chức hồi giáo Shia của ông.

Phó Tổng thống Iraq Adel Abdul-Mahdi hôm nay trả lời một cuộc phỏng vấn của đài BBC, nói rằng theo ông thì đã đến lúc Thủ tướng Jaafari từ chức vì những người khác không còn ủng hộ ông.

Việc ông Jaafari ra ứng cử là một trong những điểm gây ra bế tắc trong việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia kéo dài gần 4 tháng sau ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG