Đường dẫn truy cập

27 tổ chức Hồi giáo tại Đan Mạch kiện tờ báo đăng tranh biếm họa


Một nhóm gồm 27 tổ chức Hồi giáo tại Đan Mạch nộp đơn kiện tờ báo đã đăng các tranh biếm họa đầu tiên có tính cách báng bố giáo chủ của Hồi giáo là tiên tri Muhammad.

Các luật sư của nhóm này đã đi kiện tờ báo Jyllands-Posten sau khi các Công tố viên của Đan mạch không chịu khởi tố tờ báo đó, lấy lý do là tờ báo đã không phạm luật nào về chống kỳ thị sắc tộc hoặc đã có hành động phỉ báng.

Các tranh biếm họa của tờ báo Đan mạch sau đó đã được đăng lại trên nhiều báo và đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình chết người trên nhiều nước Hồi giáo, vì các tín đồ Hồi giáo cho rằng các tranh đó đã xúc phạm đến giáo chủ của họ.

Người biểu tình đã tấn công các sứ quán của Đan Mạch tại nhiều nước, khiến cho một số người chết.

Cả chính phủ và tờ báo của Đan Mạch đều không chịu xin lỗi, lấy lý do họ có quyền tự do ngôn luận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG