Đường dẫn truy cập

Quyền thủ tướng Israel sẽ mở thêm các cuộc hội đàm với Hoa Kỳ


Quyền thủ tướng Israel ông Ehud Olmert cho biết ông sẽ mở các cuộc hội đàm với Hoa Kỳ trước khi thực hiện thêm các cuộc triệt thoái đơn phương ra khỏi vùng tây ngạn sông Jordan.

Phát biểu hai ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, ông Olmert nói với đài phát thanh Israel hôm này rằng ông sẽ dành thời gian cho chính phủ mới của Palestine dưới quyền lãnh đạo của phe Hamas để quyết định liệu có muốn dung hòa bớt các chính sách chủ chiến của họ hay không.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết sau đó ông sẽ mở cuộc đối thoại nội bộ để quyết định các ranh giới chung quyết mà Israel muốn trước khi tiến hành các cuộc thương nghị với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về những đường biên giới mà họ sẽ tán đồng.

Các triển vọng xây dựng hòa bình được gầy dựng qua việc Israel rút ra khỏi dải Gaza hồi năm ngoái đã lu mờ trước thắng lợi bất ngờ của phe Hamas trong cuộc bầu cử của Palestine cách đây 2 tháng.

Hamas đã bác bỏ những lời kêu gọi từ bỏ bạo lực và thừa nhận Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG