Đường dẫn truy cập

3 trong số các đồng bị cáo vụ xử Saddam Hussein không nhận tội


Ba trong số các đồng bị cáo trong vụ án xét xử Saddam Hussein không nhận có dính líu đến vụ tàn sát 148 người Hồi giáo Shia tại một ngôi làng ở phía bắc Baghdad.

Mizhir Abdullah Ruwad, một đảng viên cấp thấp trong đảng Baath của ông Saddam Hussein, là người đầu tiên ra cung khai trước tòa hôm chủ nhật.

Ông ta đã phủ nhận bất cứ mội liên hệ gì với những lá thư viết tay gửi cho cảnh sát mà các công tố viên nói rằng các lá thư đó liệt kê tên những người sau đó đã bị hạ sát ở Dujail. Thân phụ của Ruwad cũng ra khai cùng với đồng bị cáo Ali Dayi Ali.

Phiên khai chứng hôm chủ nhật dánh dấu lần đầu tiên kể từ khi vụ xét xử bắt đầu vào tháng 10 các bị cáo đã bị hỏi cung về các vụ tàn sát ở Dujail. Nếu bị tòa xét thấy có tội, các bị cáo có thể sẽ bị treo cổ.

Vụ án này xét xử vụ tàn sát dân làng sau khi một âm mưu ám sát Saddam Hussein bị bại lộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG