Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Ấn Độ đề cao cảnh giác sau các vụ đánh bom


Cảnh sát Ấn Độ đang đề cao cảnh giác chống lại các cuộc bạo động về giáo phái có thể xảy ra sau các vụ đánh bom làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương ở thành phố linh thiêng nhất của Ấn giáo.

Lực lượng an ninh đang canh phòng các thánh địa trên cả nước hôm nay sau khi ba quả bom làm rung chuyển một nhà ga xe lửa và một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của Ấn giáo tại Varanasi hồi tối qua.Giới hữu trách đã phong tỏa thành phố vì sợ các nhóm Ấn giáo trả đũa.

Nhóm này quy trách cho các phần tử hồi giáo tranh đấu đã gây bạo động. Phe dân tộc Ấn giáo đã mở cuộc đình công để phản đối những vụ đánh bom, nhưng thành phố vẫn yên tĩnh.Hôm nay cảnh sát cho biết họ đã bắn chết một thành viên của nhóm tranh đấu hồi giáo Lashka-e-Taiba gần thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh.

Các giới chức cho biết đương sự có thể có liên hệ đến các vụ đánh bom ở Varanasi. Nhóm Lashka-e-Taiba đang chống lại sự cai trị của Ấn Độ ở Kashmir.Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm.

Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ ông V.K. Duggal cho rằng còn quá sớm để phỏng đoán ai là người gây ra cuộc tấn công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG