Đường dẫn truy cập

Khai mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc


Tại khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc Thủ tướng Ôn Gia Bảo loan báo phải có biện pháp nghiêm khắc để xoa dịu tình hình bất ổn trong dân chúng vùng nông thôn.

Hôm nay ông Ôn Gia Bảo nói với 3000 đại biểu rằng Bắc Kinh phải chú trọng nhiều hơn đến việc cân bằng sự phát triển tại các khu vực thành thị và nông thôn. Ông loan báo việc gia tăng 15% ngân sách để tạo dựng một vùng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.

Nhiều ngàn vụ nổi loạn của nông dân đã bùng ra trong năm nay về việc tranh chấp đất đai và các quan ngại do nạn nghèo đói.

Về một vấn đề quan trọng khác, ông Ôn Gia Bảo đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng Đài Loan chớ nên theo đuổi việc đòi độc lập tách khỏi Hoa lục.

Ông nói rằng bất cứ ai ngăn cản việc tái thống nhất với Hoa lục sẽ thất bại.

Tại phiên khai mạc khóa họp Quốc hội ông Ôn Gia Bảo cũng nói rằng theo dự kiến nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm hơn ở tỷ lệ 8 phần trăm thay vì 10% trong năm ngoái. Trung Quốc đã tìm cách kiểm soát mức tăng trưởng nhanh để ngăn chặn khả năng lạm phát gia tăng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG