Đường dẫn truy cập

10000 người tại Pakistan tiếp tục biểu tình phản đối tranh biếm họa


Hơn 10 ngàn người tụ tập tại thành phố lớn nhất của Pakistan là Karachi để phản đối những tranh biếm họa mô tả Tiên tri Muhammad.

Hô to các khẩu hiệu bài Mỹ và chống Âu châu, những người biểu tình đã đi diễn hành qua thành phố hôm nay để lên án các tranh biếm họa được phổ biến đầu tiên ở Đan Mạch.

Trước đó, tại thành phố Lahore miền đông, cảnh sát đã ngăn chặn một cuộc biểu tình được tổ chức bởi liên minh 6 đảng Muttahida Majlis-e Amal. Cảnh sát đã bắt giữ người cầm đầu liên minh là Qazi Hussain Ahmed, và mấy chục người khác trong đó có nhà chính trị Imran Khan.

Giới hữu trách tại Islamabad cũng ngăn tổng thứ ký liên minh là Razal-ur Rehman không cho đáp máy bay đến Lahore để cầm đầu cuộc biểu tình ở đó.

Pakistan cấm các cuộc tụ tập công cộng tại trung tâm tỉnh Punjab sau khi xảy ra một cuộc biểu tình bạo động trong tuần trước ở Lahore. Hai người đã thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo hồi giáo quá khích nói rằng họ sẽ chống lại lệnh cấm và tổ chức một cuộc biểu tình phản đối hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG