Đường dẫn truy cập

Biểu tình phản đối tranh biếm họa sang tới ngày thứ tư tại Pakistan


Nhiều ngàn người Pakistan biểu tình qua ngày thứ tư để phản đối những tranh hí họa Tiên tri Muhammad.

Hôm nay, có ít nhất 10 ngàn người đi diễn hành tại thành phố Karachi miền nam. Nhưng khác với 3 ngày trước, không có tin về những vụ bạo động.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng hôm qua, trong đó có một em bé trai 8 tuổi, khi các cuộc biểu tình biến thành bạo đông tại Peshawar và Lahore. Có 2 người bị sát hại hôm thứ ba tại Lahore khi một cuộc biểu tình biến thành bạo động.

Tổng thống Pervez Musharraf lên án các cuộc bạo động và cảnh báo rằng một số người đang lợi dụng tình thế để gây bạo động.

Các bức hí họa tiên tri Muhammad xuất hiện đầu tiên tại Đan Mạch cách đây 5 tháng và sau đó được ấn hành lại trên nhiều báo chí tại Châu Âu đã gây ra những cuộc biểu tình bạo động của người hồi giáo ở khắp Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG