Đường dẫn truy cập

Nga và Pháp kêu gọi Iran ngưng chương trình làm giàu chất Uranium


Nga và Pháp đưa ra lời kêu gọi hôm thứ Ba, trong lúc Thủ Tướng Pháp Dominique de Villepin đến Moskova.

Iran đã mở lại chương trình làm giàu Uranium ở tầm mức nhỏ vào hôm thứ Hai. Đây là bước đầu để có thể tiến đến chuyện sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hoặc các vũ khí hạt nhân.

Iran đã mở lại chương trình này sau khi Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đưa Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để bàn chuyện trừng phạt.

Cũng trong ngày thứ Ba, Trung Quốc, một thành viên khác của Hội Đồng Bảo An kêu gọi nên tiếp tục thu xếp ngoại giao để giảm bớt căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm thứ Hai, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cũng đã gặp Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush về vấn đề này. Ông Annan hy vọng sẽ không có hành động nào được đưa ra, khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Iran bác bỏ những tố giác nói rằng họ có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG