Đường dẫn truy cập

2000 người ở miền nam Việt Nam nhiễm bệnh sốt xuất huyết kể từ tháng giêng đến đầu tháng 2


Bản tin của Tân hoa xã hôm thứ hai cho biết khoảng 2000 người ở miền nam Việt nam đã nhiễm bệnh sốt xuất huyết kể từ tháng giêng đến đầu tháng hai.

Phần lớn bệnh nhân của chứng bệnh còn gọi là sốt dengue này là người ở các tỉnh Hậu Giang, An Giang, và Đồng Tháp, là nơi có khí hậu thuận lợi cho loài muỗi sinh sôi nẩy nở.

Trong nỗ lực ngăn chận số ca lây nhiễm, giới hữu trách đang ra sức hối thúc dân chúng diệt trừ muỗi mòng. Theo các giới chức y tế, trong năm 2005 số ca sốt xuất huyết ở Việt nam đã giảm 32,7% so với năm trước, xuống còn 49 ngàn 400 ca, trong số đó có 51 ca tử vong.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG