Đường dẫn truy cập

Quân đội Mỹ tặng đơn vị MASH cho Pakistan


Chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ trong chiến dịch cứu trợ động đất ở Pakistan cho biết quân y viện phẫu thuật di động cuối cùng sẽ được tặng cho Pakistan khi binh sĩ Mỹ chuẩn bị kết thúc sứ mạng của họ vào tháng tới.

Các bệnh viện dã chiến, được gọi là đơn vị MASH đã được quân đội Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1945.

Phó đô đốc Michael LeFever cho biết quân đội rất vui mừng là MASH sẽ tiếp tục hoạt động tại Pakistan vào lúc các đơn vị được thay thế bởi các bệnh viện dã chiến nhỏ hơn.

Đơn vị MASH với 84 giường bệnh đã hoạt động ở Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir thuộc Pakistan, là khu vực bị tác động nặng nhất trong vụ động đất hồi tháng 10. Phó đô đốc LeFever cho biết bệnh viện dã chiến này đã điều trị cho hơn 18 ngàn bệnh nhân trong chiến dịch cứu trợ.

Đơn vị MASH nằm trong số thiết bị trị giá 6 triệu đôla được hiến tặng để tiếp tục các nỗ lực cứu trợ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG