Đường dẫn truy cập

Phiến quân sắc tộc Karen kêu gọi chính phủ Miến Ðiện mở lại đàm phán


Phe phiến quân sắc tộc Karen ở Miến Điện kêu gọi mở lại đàm phán với phe Chính phủ quân sự, nhưng đồng thời cũng phê phán chuyện Chính phủ quân sự đã dời lại đại hội lập hiến.

Hôm thứ Ba, tại căn cứ của phe phiến quân nằm ở biên giới Thái Lan Miến Điện, ông Mahn Sha Lar Phan, Tổng Thư Ký của Liên Hiệp Sắc Tộc Karen nói với đài VOA rằng đại hội lập hiến không quy tụ đầy đủ thành phần xã hội Miến Điện, mặc dù Chính phủ quân sự nói rằng đại hội này cuối cùng sẽ mang lại dân chủ cho Miến Điện.

Liên Hiệp Sắc Tộc Karen đang kỷ niệm 57 năm nổi dậy chống Chính phủ. Tại buổi lễ kỷ niệm hôm thứ Ba, Thông Tín Viên đài VOA nhận thấy có khoảng 300 tay súng mặc quần áo tác chiến và trang bị súng tự động.

Lần sau cùng phe sắc tộc Karen đàm phán với Chính phủ là vào năm 2004, nhưng đôi bên đã không đạt được thỏa thuận ngưng bắn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG