Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ tranh luận về việc đề cử ông Alito vào Tối cao pháp viện


Thượng viện Mỹ hôm nay bắt đầu tranh luận về việc đề cử ông Samuel Alito giữ chức thẩm phán Tối cao Pháp viện.

Hôm qua, ủy ban Tư pháp Thượng viện đã biểu quyết thông qua sự đề cử này dựa trên lập trường đảng phái. 10 thành viên thuộc đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thuận trong khi toàn bộ 8 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.

Lãnh tụ đảng Dân chủ ở Thượng viện, thượng nghị sĩ Harry Reid nói rằng ông sẽ phản đối sự bổ nhiệm này vì ông tin rằng thẩm phán Alito sẽ ủng hộ quá đáng cho việc gia tăng quyền hành của tổng thống. Một thượng nghị sĩ khác thuộc đảng Dân chủ, ông Charles Schumer nói rằng ông Alito quá độ bảo thủ so với những chủ trương giòng chính ở Mỹ.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Lindsay Graham của đảng Cộng hòa bác bỏ sự chống đối của phe Dân chủ. Ông nói rằng những người đó muốn lợi dụng vấn đề này cho lợi ích chính trị đảng phái.

Theo dự liệu, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ phê chuẩn sự đề cử vào cuối tuần này. Ông Alito sẽ lên thay cho nữ thẩm phán nghỉ hưu là bà Sandra Day O’Connor, người vẫn thường bỏ lá phiếu quyết định ở Tối cao Pháp viện đối với các vụ kiện quan trọng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG