Đường dẫn truy cập

Biểu tình tại Pakistan lên án vụ không kích của Hoa Kỳ


Nhiều ngàn người đã biểu tình ở Pakistan để lên án một cuộc không kích mà người ta cho là của Hoa Kỳ đã làm thiệt mạng ít nhất 18 thường dân tại một vùng bộ tộc nhưng tin cho hay là đã không nhắm trúng mục tiêu là Ayman al-Zawahiri, người phụ tá của thủ lãnh al Qaida, Osama bin Laden.

Có tới 10000 người đã đi tuần hành qua thành phố Karachi ngày hôm nay, hô to các khẩu hiệu chống Mỹ.

Các cuộc biểu tình nhỏ hơn diễn ra tại thủ đô Islamabad, và tại Lahore, Multan, Peshawar cùng các nơi khác.

Chính phủ Pakistan lên án vụ không kích hôm thứ sáu tại ngôi làng Damadola và đã triệu đại sứ Mỹ ông Ryan Crocker đến để phản đối.

Các giới chức Hoa Kỳ chưa xác nhận có liên hệ đến vụ tấn công hoặc liệu Zawahari có là mục tiêu hay không.

Các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ loan tin vụ tấn công do một máy bay thám thính của CIA thực hiện.

Các giới chức Pakistan nói rằng nhân vật số 2 của al-Qaida không có mặt tại ngôi làng này vào lúc đó. Họ cho biết đang kiểm tra các báo cáo nói rằng trong số những người thiệt mạng có ít nhất 7 phần tử cực đoan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG