Đường dẫn truy cập

Biểu tình tại Baghdad phản đối kết quả bầu cử


Hằng ngàn người Iraq biểu tình ngày hôm nay tại Baghdad, phản đối điều họ gọi là những gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức trước đây trong tháng này.

Hơn 10000 người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ các chính trị gia người Ả Rập Sunni và Shia chủ trương thế tục, những người đang đòi hỏi thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.

Các đảng phái chính trị của người Ả Rập Sunni và người Hồi Giáo Shia thế tục đang đòi hỏi quốc tế cứu xét tới hơn 1500 khiếu nại liên quan tới cuộc bầu cử cũng như là tổ chức những cuộc bầu cử mới tại một số tỉnh trong đó có cả thủ đô Baghdad.

Các giới chức bầu cử thừa nhận là đã nhận được hằng trăm đơn khiếu nại. Nhưng họ cũng nói là chỉ có một số ít khiếu nại là nghiêm trọng để ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tại một số nơi.

Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử hôm 15 tháng 12 cho thấy liên minh của người Hồi Giáo Shia, có tên là Liên Minh Thống Nhất Nhân Dân Iraq đã dẫn trước xa trong cuộc bầu cử để chọn 275 ghế đai biểu quốc hội Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG