Đường dẫn truy cập

Sinh viên Ấn Ðộ biểu tình chống cảnh sát  


Những cảnh tượng được chiếu trên đài truyền hình cho thấy cảnh sát ở bắc bộ Ấn độ đánh đập những cặp tình nhân trẻ hò hẹn trong một công viên đã gây phẫn nộ trong quần chúng và những lời phản đối tại quốc hội. Sinh viên đã đi biểu tình ở thành phố Meerut trong bang Uttar Pradesh sau khi cảnh sát đuổi khoảng 30 cặp ngồi trong một công viên ở thành phố.

Người biểu tình cũng đốt hình nộm các cảnh sát viên. Những cảnh chiếu trên các kênh truyền hình khắp Ấn Độ cho thấy hình ảnh cảnh sát, trong đó có cả nữ cảnh sát viên, đấm đá các thanh niên nam nữ và túm tóc họ.

Tại Quốc hội, các nhà lập pháp đòi có biện pháp đối với cảnh sát và nói rằng sự cố này là một vết nhơ cho xã hội văn minh của Ấn Độ. Cảnh sát nói rằng chiến dịch không nhắm vào những cặp tình nhân mà vào cách hành xử không đứng đắn của họ nơi công cộng.

Tại nước Ấn Độ rất bảo thủ về tình dục, các cặp tình nhân thường gặp nhau nơi công viên vì cha mẹ họ không muốn họ gặp nhau ở nhà.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG